Kinh tế xã hội Đà Nẵng ghi nhận nhiều khởi sắc

Thứ ba, 07/04/2026 06:40

Kinh tế - xã hội Đà Nẵng quý I ghi nhận nhiều khởi sắc và để giữ được nhịp tăng trưởng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị phải tăng tốc, hành động nhanh và phải có kết quả.

Bức tranh sáng

Ngày 6-4, Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố nhằm sơ kết công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I/2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026. Hội nghị do ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố chủ trì.

Kinh tế - xã hội Đà Nẵng quý I ghi nhận nhiều khởi sắc.
Ông Tô Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng trình bày báo cáo tại hội nghị.

Theo báo cáo do ông Tô Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố trình bày, trong quý I/2026, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ UBND thành phố và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị.

Về phát triển kinh tế - xã hội, trong bối cảnh tình hình quốc tế còn nhiều diễn biến phức tạp, GRDP quý I/2026 của Đà Nẵng vẫn ước tăng 8,45% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 3,34%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,05%, khu vực dịch vụ tăng 8,3%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 10,28%. Quy mô nền kinh tế thành phố đạt 75.594 tỷ đồng, tăng 8.013 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch tiếp tục là điểm sáng khi tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 4,2 triệu lượt, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 14.426 tỷ đồng, tăng 16,3%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lũy kế quý I ước đạt 66.154 tỷ đồng, tăng 16,24%. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt khoảng 2.240 triệu USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ, cán cân thương mại ghi nhận nhập siêu 60 triệu USD.

Trong lĩnh vực vận tải, kho bãi, hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát, doanh thu đạt 8.876 tỷ đồng, tăng 10,5%. Hoạt động tín dụng - ngân hàng tiếp tục ổn định với tổng nguồn huy động vốn trên địa bàn ước đạt 394.415 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cuối năm 2025, dư nợ cho vay đạt 457.228 tỷ đồng, tăng 1,7%.

Trong công nghiệp, lũy kế 3 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 12,1%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,9%. Đến hết tháng 3-2026, thành phố đã thẩm định và cấp phép xây dựng 87 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 113.377 tỷ đồng, trong đó 66 công trình đã triển khai thi công.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong quý I/2026 ước đạt 20.485,5 tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn khu vực ngoài Nhà nước đạt 13.565,8 tỷ đồng, tăng 39%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 3.082,1 tỷ đồng, tăng 42,2%. Tính đến ngày 20-3-2026, thành phố thu hút đầu tư trong nước đạt 58,8 nghìn tỷ đồng, tăng 5,6 lần so với cùng kỳ, với 30 dự án cấp mới, tổng vốn gần 54 nghìn tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 37,47 triệu USD.

Về đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm 2026 của Đà Nẵng là 16.106,644 tỷ đồng. Tính đến ngày 31-3-2026, giải ngân đạt 1.367 tỷ đồng, bằng 8,49% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc như tác động từ tình hình kinh tế - chính trị thế giới, tiến độ một số dự án còn chậm, vướng thủ tục đầu tư, hồ sơ bàn giao sau sắp xếp đơn vị hành chính, hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là khu vực miền núi, còn nhiều khó khăn.

Hành động nhanh nhưng phải có kết quả

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ xây dựng Đảng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua cơ bản được triển khai đồng bộ, nhiều nhiệm vụ đã được khởi động, một số kết quả bước đầu được ghi nhận.

Ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố phát biểu kết luận hội nghị.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng kết quả đạt được vẫn chưa như kỳ vọng, nhất là khi đặt trong yêu cầu tăng trưởng cao của thành phố trong năm 2026 - từ 11% trở lên. Nhiều chỉ số đã cho thấy tín hiệu tích cực, song đóng góp thực chất cho tăng trưởng vẫn còn nhiều việc phải làm. Các điểm nghẽn, dư địa và động lực phát triển của Đà Nẵng đang từng bước được tháo gỡ, nhưng chưa chuyển hóa nhanh thành kết quả cụ thể. "Nếu chậm bất cứ ngày nào thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng của cả năm", ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh và yêu cầu các sở, ngành, đơn vị phải chỉ đạo quyết liệt hơn, không để lỡ nhịp phát triển trong giai đoạn quyết định của năm 2026.

Theo ông Phạm Đức Ấn, quý II và quý III sẽ là "hai quý vàng" để Đà Nẵng tăng tốc, bứt phá. Vì vậy, từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn phải được giao nhiệm vụ, chỉ tiêu và trách nhiệm cụ thể, tránh tình trạng triển khai chung chung, thiếu đầu mối chịu trách nhiệm. Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các cơ quan tài chính, thống kê tiếp tục phân tích sâu từng cấu phần tăng trưởng, làm rõ từng ngành, từng khu vực, từng lĩnh vực có thể đóng góp bao nhiêu cho tăng trưởng chung. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ giao nhiệm vụ sát hơn, lượng hóa rõ hơn và kiểm đếm kết quả cụ thể hơn trong quá trình điều hành.

Chủ tịch Phạm Đức Ấn cũng nhấn mạnh việc phải tận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương, Quốc hội đã cho phép, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cụ thể hóa, tổ chức thực hiện để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển đô thị. Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là phải tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn lớn của tăng trưởng, nhất là ở các lĩnh vực đầu tư công, giải phóng mặt bằng, logistics, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, sử dụng đất, thu hút đầu tư và nguồn nhân lực. Nếu không xử lý nhanh các khâu này, thành phố sẽ rất khó tạo thêm dư địa phát triển trong những quý còn lại của năm, nhất là trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi mức đóng góp thực chất hơn từ các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và đầu tư.

Kinh tế - xã hội Đà Nẵng quý I ghi nhận nhiều khởi sắc.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, việc điều hành trong giai đoạn hiện nay không chỉ dừng ở giao việc, mà phải đi cùng cơ chế theo dõi, giám sát, kiểm đếm và đánh giá hiệu quả thực hiện, bảo đảm mọi nhiệm vụ đều có đầu ra rõ ràng. "Vì vậy, yêu cầu xuyên suốt đối với Đảng bộ UBND thành phố trong thời gian tới là phải hành động. Hành động nhanh nhưng phải ra kết quả, tạo nền tảng để Đà Nẵng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và các nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ", ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.

XUÂN TIẾN